Ngày làm việc thứ hai Đại hội XIV của Đảng:

Khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Thứ năm, 22/01/2026 06:50

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng.
Đoàn chủ tịch Đại hội XIV điều hành phiên thảo luận ngày 21-1.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, buổi sáng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, điều hành phiên thảo luận. Buổi chiều, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành phiên thảo luận.

Ngày 21-1 có 30 đại biểu tham luận tại Phiên họp. Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được Nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định. Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân". Tham luận tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh "tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển" và khẳng định đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tham luận về vấn đề "Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thật sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng; tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp, thu hút sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ nhân sĩ trí thức, đồng bào, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cùng đó góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận chiều 21-1.

Đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề "Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới" cho rằng, không chỉ nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, công tác này cũng cần phải "đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công" tạo quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược.

Phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất, tinh thần tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Tham luận về vấn đề "Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, bằng quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra đối với phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng xây dựng - đô thị phải có bước đột phá mạnh mẽ hơn, đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt quá trình phát triển. Tham luận về vấn đề "Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới", đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, ngành Xây dựng quyết tâm phát huy truyền thống "đi trước mở đường", hoàn thành xuất sắc trọng trách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối hiệu quả giữa vận tải đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không và đường thủy nội địa; quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Trình bày tham luận về một số giải pháp đột phá đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững, trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh, từ thu nhập trung bình tới thu nhập cao, Việt Nam phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cả 3 động lực này đều được Đảng ta mở rộng nội hàm, tái định nghĩa theo cách tiếp cận mới, tạo ra không gian phát triển mở rộng hơn, khai phóng các nguồn lực mới để thúc đẩy tăng trưởng. Thay đổi tư duy, nhận thức, cách tiếp cận, cách làm luôn là yếu tố quyết định thành công của những chủ trương lớn, mục tiêu cao.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ "Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân."

Cơ hội bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước

Là Đặc khu tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô là một trong 13 Đặc khu của cả nước được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Tham luận tại Đại hội với chủ đề "Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu - Trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững của kỷ nguyên mới nhìn từ thực tiễn đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh", đồng chí Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng bộ đặc khu Cô Tô đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đủ mạnh cho 13 Đặc khu và các địa phương hải đảo trong đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh; bổ sung 13 Đặc khu vào nhiệm vụ thứ bảy trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV về triển khai phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tham luận với chủ đề: "Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng", đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp đã cho biết, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: lấy hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm; xây dựng chính quyền phục vụ; phát triển kinh tế gắn với an sinh và môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh tham luận về vấn đề "Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững" nhấn mạnh, Đảng bộ phường Sài Gòn nhận thức sâu sắc về bổn phận và trách nhiệm của mình trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân năng động, sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ cao cấp nhằm xây dựng phường Sài Gòn tiếp tục là Trung tâm hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự phiên thảo luận tại hội trường, sáng 21-1.

Tham luận về vấn đề "Phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế", đồng chí Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quốc cần sự tiếp tục quan tâm từ Trung ương, tỉnh, để xây dựng các chính sách ưu đãi, đặc thù, vượt trội về tài chính, đất đai; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và đối ngoại. Bên cạnh đó, giao thẩm quyền cho đặc khu Phú Quốc để chủ động, linh hoạt hơn trong xây dựng, phát triển đặc khu Phú Quốc hòa nhịp cùng "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", giúp cho "Đảo ngọc" cất cánh, trở thành biểu tượng mới của "Hội nhập và Phát triển".

Cuối buổi chiều, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng.

Nguyễn Hồng Điệp

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 21-1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội. Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21-1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23-1.

Tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với toàn lực lượng Công an toàn tỉnh, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng đã và đang ngày đêm tổ chức ra quân, tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn và khu vực

Ngày làm việc thứ hai Đại hội XIV của Đảng: Khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Cảnh sát 113 - Công an Lâm Đồng tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hòa chung với khí thế quyết tâm bảo đảm tốt an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã và đang ngày đêm tổ chức ra quân, tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn và khu vực trọng

Đại hội Đảng XIV: Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội

Sáng 21/1/2026, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc

Ngày 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.